Lâm Đồng: Hỏa hoạn lúc rạng sáng làm một người tử vong

Đặng Tuấn| 14/04/2016 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngọn lửa bùng phát từ phía trong ngôi nhà và nhanh chóng lan sang nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, quần áo nên khó dập tắt. Vụ cháy khiến chủ nhà tử vong.

Rạng sáng 14/4, tại số nhà 743 đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Lâm Đồng: Hỏa hoạn lúc rạng sáng làm một người tử vong

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, sáng 16-9

Theo những người chứng kiến tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ phía trong ngôi nhà và nhanh chóng lan sang nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, quần áo nên khó dập tắt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng, khi các hộ dân đang ngủ say, ngôi nhà lại ở trung tâm của thị trấn Liên Nghĩa nên nguy cơ cháy lan sang những ngôi nhà khác là rất lớn. Sau gần 1 giờ nỗ lực của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngọn lửa mới được dập tắt. 

Vụ hỏa hoạn đã làm chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (sinh năm 1977) là chủ nhà tử vong, nhiều tài sản đồ dùng trong nhà bị cháy rụi. Nguyên dân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. 

Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều ra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Hỏa hoạn lúc rạng sáng làm một người tử vong