Lai dắt tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Tam Thanh| 07/12/2018 15:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/12, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, vừa lai dắt một tàu cá trôi tự do trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 5/12, tàu cá ĐNa-90917TS (công suất 360 CV), do ông Nguyễn Văn Độ (SN 1976, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản thì bị hỏng máy chính, trôi dạt ở ngoài khơi vùng biển Quảng Bình, cách bờ khoảng 80 hải lý. Vị trí tàu gặp nạn có gió cấp 5, trên tàu có 8 thuyền viên, sức khỏe mệt mỏi do ảnh hưởng của thời tiết.

Lai dắt tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Tàu ĐNa-90917 TS được lai dắt vào bờ

Ngay khi nhận thông tin, tàu CSB 4037 (thuộc Hải đội 201, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) nhanh chóng đến hiện trường.

Khoảng 9 giờ 20 ngày 6/12, tàu CSB 4037 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa-90917 TS. Lực lượng tàu CSB 4037 tổ chức lai kéo tàu về cảng Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân ở Đà Nẵng, để bàn giao cho lực lượng chức năng vào lúc 8 giờ sáng 7/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai dắt tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trên biển vào bờ an toàn