Kịp thời cứu 31 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa

Tam Thanh| 08/06/2018 22:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận được tin báo tàu câu mực Quảng Ngãi bị chìm, 3 tàu cá ở Quảng Nam đã kịp thời ứng cứu.

Chiều 8/6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, 31 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở vùng biển Trường Sa đang trên đường di chuyển về đảo An Bang.

Trước đó, ngày 20/5, tàu QNg 95438 TS (công suất 745 CV) do ông Lê Thanh Hiếu (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 30 ngư dân khác vươn khơi đánh bắt ở ngư trường Trường Sa.

Kịp thời cứu 31 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa

Ảnh minh hoạ

Đến khoảng 21h ngày 7/6, khi đang câu mực ở vùng biển cách đảo An Bang (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 1 hải lí về hướng Đông Bắc thì tàu bị phá nước và chìm.

Tiếp nhận thông tin tàu câu mực gặp nạn, 3 tàu cá của ngư dân Quảng Nam ở gần đó đã tổ chức hỗ trợ ứng cứu. Đến khoảng 9h30 ngày 8/6, 3 tàu cá đã tiếp cận và kịp thời cứu vớt 31 thuyền viên, sau đó đưa về đảo An Bang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu 31 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm ở Trường Sa