Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng tràm

Ngọc Giàu| 11/07/2017 10:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân được phát hiện tại phường Hố Nai trong hai ngày 10-11/7.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng nay (11/7), một số người dân đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa đoạn trước UBND phường Hố Nai đã phát hiện thi thể một người đàn ông nên trình báo cơ quan chức năng.

Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng tràm

Thi thể được phát hiện tại phường Hố Nai sáng 11/7

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi Công an xác định nạn nhân là ông Bùi Quý Long (40 tuổi, trú phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Trên thi thể ông Long có nhiều vết cắt làm máu chảy lênh láng. Theo nhận định của Công an, có thể nạn nhân đã cắt tay tự tử.

Nguyên nhân sự việc trên đang được làm rõ.

Trước đó vào chiều ngày 10/7, cũng tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa người dân phát hiện một bộ xương người trong khu vực rừng tràm. Nhận được thông tin, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để xác minh.

Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng tràm

Bộ xương người được phát hiện trong rừng tràm

Qua khám nghiệm cho thấy, thi thể nạn nhân đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương. Gần đó, Công an thu được đôi dép nam giới, quần áo và một số vật dụng khác.

Đặc biệt trên cành cây, phát hiện có một sợi dây nghi nạn nhân đã dùng nó để tự tử.

Công an TP Biên Hòa đã lấy mẫu xương đi xét nghiệm để làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng tràm