Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có rét hại

Quý Khôi| 15/12/2014 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đến khoảng chiều tối nay (15/12), một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó lan rộng ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ của miền Bắc sẽ giảm sâu từ 4 – 5 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông, vùng núi cao có thể xuất hiện ngưỡng 0 độ C. Hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Trước đó, ngày 14/12, số liệu quan trắc và đo nhiệt độ ở một số trạm ở Bắc Bộ như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ còn 2 độ C (giảm 1 độ C), Sa Pa (Lào Cai) 3 độ C (giảm 3 độ C), Trạm Láng (Hà Nội) 14 độ C, các trạm khu vực Mộc Châu, Tam Đảo là 6 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có rét hại

Khu vực vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá, sương muối gây hại.

Dự báo trong ngày hôm nay, trưa chiều có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20 – 21 độ C, tuy nhiên trời vẫn khá rét.

Đến chiều tối, không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ sẽ giảm nhanh, ở các tỉnh Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ.

Trong những ngày tiếp theo (từ 16 – 19/12), nhiệt độ ở một số nơi khu vực Bắc Bộ như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương… sẽ xuống dưới 10 độ C. Các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái… nhiệt độ cao nhất phổ biến 6 – 9 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét kéo dài từ ngày 16 đến 19/12 là thời điểm rét nhất từ đầu mùa đông, rét đậm, rét hại xuất hiện trên diện rộng, các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ xuống mức 0 độ C nên về đêm và sáng sớm có khả năng xuất hiện cả băng giá, sương muối gây hại.

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 cho khu vực Vịnh Bắc Bộ, biển động mạnh, Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết một số khu vực trong những ngày đầu tuần:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng trung du và vùng núi có rét đậm, có nơi có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 – 21 độ C, có nơi 19 – 22 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu 23 – 25 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh thành phía nam, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 14 – 17 độ C, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 20 – 23 độ C, phía nam 25 – 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có rét hại