Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét đậm từ đêm nay

Duy Uyên| 15/01/2019 06:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ chiều tối và đêm nay (15/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (15/01), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 16/01, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ chiều tối mai (15/01), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ đêm 16/01, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai đến  ngày 16/01, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm mai (15/01) đến đêm 17/01, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16/01 và ngày 17/01 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét đậm từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa; riêng khu Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 73-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa rải rác, độ ẩm từ 62-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm khu vực Tây Nguyên từ 40-95%, độ ẩm khu vực Nam Bộ từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 16-19 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C; Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét đậm từ đêm nay