Không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam

Thọ Phúc| 15/12/2014 22:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/12, Bộ Giao thông vận tải cho biết, không đồng ý tiếp nhận 1000 xe du lịch tự lái quá cảnh qua Việt Nam.

Liên quan về đề xuất 1.000 xe du lịch nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 15/12, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 989/HTQT gửi Chính quyền nhân dân thành phố Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo về việc không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch tự lái theo đề xuất của Chính quyền nhân dân thành phố Bằng Tường do không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh trật tự cho đoàn xe.

Không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam

Dòng xe được phía Trung quốc đề nghị đưa vào du lịch tại Việt Nam

Trước đó, ngày 1/12, Bộ Giao thông vận tải nhận được Công hàm của Chính quyền thành phố Bằng Tường về việc đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1.000 xe và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia.

Ngay sau khi nhận được Công hàm, ngày 2/12 Bộ GTVT đã gửi công văn lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh Lạng Sơn về đề nghị của TP Bằng Tường.

Trên cơ sở tham khảo các ý kiến, Bộ Giao thông vận tải đã không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch tự lái theo đề xuất của Chính quyền nhân dân thành phố Bằng Tường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam