Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Nhật Linh| 23/04/2019 21:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 23/04/2019, Bộ Công an và UBND tỉnh An Giang tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 419N vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia sang Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và đồng chí Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đến dự.

Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen cho Ban chuyên án 419N

Trước đó, vào cuối tháng 03/2019, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Nam để chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Xuất phát từ tình hình đó, Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang giao cho Phòng 4 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng: Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên và các đơn vị nghiệp quyết tâm đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Do đối tượng Dư Quốc Cường 29 tuổi, cư trú 117, đường Hồng Bàng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

 Đồng chí Thượng tá Ngô Thanh Bình trao quyết định khen thưởng cho Ban chuyên án 419N

Sau nhiều ngày mật phục, nắm quy luật hoạt động của đối tượng, khoảng 15h30, ngày 13/04, tại khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Trình Công Nghĩa (31 tuổi, cư trú ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú và Dư Quốc Cường đang đi trên xe ôtô vận chuyển một lượng lớn ma túy tổng hợp khoảng: 26,6kg ma túy gồm: 16,8kg Methamphetamine (ma túy đá), 25.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén, 1kg Ketamine. Đáng chú ý số ma túy này các đối tượng ngụy trang cất giấu tinh vi trong các gói trà, thực phẩm để vận chuyển, nhưng không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ.

Mở rộng vụ án, ngay trong đêm rạng sáng ngày 14/4, lực lượng chức năng đã thành lập 3 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thanh Phượng và Slển Tuyên Khoa. Thu giữ thêm 8.750 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén; 2kg Methamphetamine (ma túy đá); trên 11.000 USD, 53 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Với những thành tích trên, tại buổi lễ Bộ Công an đã trao thư khen và thưởng nóng 8 đơn vị. Dịp này thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen và khen thưởng đột xuất 150 triệu đồng cho tập thể Ban chuyên án do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 419N.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam 4 bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia