Khai trừ đảng hai cán bộ Văn phòng Huyện ủy

Hữu Nghị| 02/10/2015 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính, lập phiếu chi trùng 2 lần tiền chi tham quan và tiền chi chính sách cán bộ trên 176 triệu đồng, sau đó rút số tiền này sử dụng cá nhân.

Chiều 1/10, ông Bùi Văn Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, UBKT Huyện ủy Tuy An đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, đối với hai đảng viên Vũ Duy Luân và Thiều Thị Thu Viên, đều công tác tại Văn phòng Huyện ủy Tuy An.

Theo kết luận của UBKT huyện ủy Tuy An, Vũ Duy Luân, kế toán Văn phòng huyện ủy Tuy An đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính, không tham mưu đầy đủ và đúng nguyên tắc cho lãnh đạo về lĩnh vực tài chính. Cùng thủ quỹ lập phiếu chi trùng (thanh toán 2 lần) tiền chi tham quan và tiền chi chính sách cán bộ trên 176 triệu đồng, sau đó rút số tiền này ra khỏi quỹ (đã quyết toán) để sử dụng cá nhân.

Đối với Thiều Thị Thu Viên, thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy Tuy An, ngoài việc thông đồng với kế toán lập phiếu chi trùng, còn có hành vi lấy tiền của Huyện ủy cho ứng vô nguyên tắc hơn 156 triệu đồng .

Ngoài khai trừ đảng, UBKT huyện ủy Tuy An cũng kiến nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý về mặt Chính quyền đối với Vũ Duy Luân và Thiều Thị Thu Viên theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai cán bộ Văn phòng Huyện ủy