Huy động gần 800 người dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long

Vũ Ba| 05/04/2018 13:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 25 giờ ngọn lửa bùng phát, đến 3h30 sáng nay (5/4), lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn xảy ra tại kho sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh).

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản được xác định rất lớn. Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn cũng đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục huy động tối đa lực lượng cùng với Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long tổ chức thu dọn, vệ sinh môi trường sau cháy.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 04/4, tại Khu công nghiệp Hải Yên (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố cháy kho sợi ở phân xưởng 4 - Kho hàng chứa nguyên liệu sợi của Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long.

Huy động gần 800 người dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xử lý vụ hỏa hoạn

Nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng với các ban, ngành của tỉnh đã có mặt tại hiện trường cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng chữa cháy, vận chuyển số lượng lớn hàng hóa ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhà máy.

Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 45 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1; huy động thêm 1 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe téc nước cùng 90 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng tại TP Cẩm Phả và Hạ Long; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Móng Cái hỗ trợ 2 xe tiếp nước, các đơn vị khác huy động 7 máy xúc... tới hiện trường tổ chức chữa cháy.

Do đám cháy lan nhanh trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị TP.Đông Hưng và TP.Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) cử lực lượng phòng cháy, chữa cháy sang phối hợp hỗ trợ, tham gia chữa cháy.

Lực lượng PCCC Trung Quốc tham gia hỗ trợ 14 xe (trong đó có 6 xe chữa cháy, 2 xe phun nước cao trình, 1 xe thông tin, 1 xe chở bọt; 1 xe chở phương tiện; 02 xe múc) và khoảng 60 người.

Huy động gần 800 người dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long

Huy động gần 800 người dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long

Toàn bộ kho xưởng, nguyên liệu bị lửa thiêu rụi

Tổng số người tham gia chữa cháy cả Việt Nam và Trung Quốc vào khoảng 800 người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động gần 800 người dập tắt hỏa hoạn tại Công ty TNHH Texhong Ngân Long