Hôm nay: Chính thức "khai đao" chém lợn ở Bắc Ninh

Huy Hùng| 24/02/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết) lễ hội Chém lợn sẽ chính thức khai mạc, được biết năm nay việc chém lợn vẫn được tiến hành bình thường tại sân đình.

Ông Nguyễn Đình Lợi, 61 tuổi, Phó ban tổ chức Lễ hội chém lợn làng Ném Thượng (xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cho biết một buổi tổng duyệt đã được diễn ra, đại diện Hội Người cao tuổi cùng đại diện 16 dòng họ trong làng đã đi đến thống nhất chung: Việc tổ chức lễ hội sẽ diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống - chém lợn ở giữa sân đình.

Chiều hôm qua 23.2 (mùng 5 Tết), người dân Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh đã bắt xong "ông lợn", chuẩn bị cho lễ hội chém lợn diễn ra tại sân đình vào sáng nay 24/2.

Tại lễ hội, dân làng sẽ rước “ông Ỉn” quanh làng, nghi lễ “khai đao chém lợn tế thánh” sẽ diễn ra từ 11h30 đến 12h trưa. Tất cả dân làng, người dân thập phương, trong đó có trẻ em, phóng viên đều không bị hạn chế vào xem lễ hội.

Hôm nay: Chính thức

Lễ hội vẫn sẽ diễn ra và không hạn chế du khách, người dân đến xem (ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 27/1, Tổ chức Động vật châu Á gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chấm dứt lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng.

Đề xuất gây làn sóng tranh luận. Các nhà văn hoá thì cho rằng không nên áp đặt quan điểm phương Tây cho tín ngưỡng dân tộc.

Nhiều người dân Ném Thượng và người dân Bắc Ninh đều cho rằng, lễ hội là bản sắc văn hóa địa phương bao đời nên không thể có chuyện “bị ép bỏ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay: Chính thức "khai đao" chém lợn ở Bắc Ninh