Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hải Nam - Hải Bắc| 07/11/2018 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hơn 6 năm thực hiện Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Việt Nam – Hoa Kỳ đã phối hợp xử lý làm sạch hơn 32 ha đất ở khu vực này.

Sáng 7/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 ha đất sạch đã xử lý tại sân bay quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý, sau hơn 6 năm thực hiện Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đây là phần đất bàn giao đợt 3 và cũng là phần đất cuối cùng để phục vụ việc mở rộng sân bay Đà Nẵng. Sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện.

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung (Bộ Giao thông Vận tải) trao quyết định bàn giao đất

Theo đó, Việt Nam – Hoa Kỳ đã phối hợp xử lý làm sạch hơn 32 ha đất ở khu vực này. Dự án đã xử lý triệt để được khoảng 90.000 mét khối đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn 50.000 mét khối đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp. Hai bên cũng lấy mẫu đất, trầm tích sau xử lý để khẳng định kết quả xử lý đạt mục tiêu làm sạch là 150 phần nghìn tỷ (ppt). Đất sau xử lý giai đoạn 1 có nồng độ dioxin thấp hơn 9 ppt và giai đoạn 2 có nồng độ còn thấp hơn nữa (<1 ppt), tức là vượt các mục tiêu đã đề ra của dự án.

Khu vực sân bay Đà Nẵng là một trong những “điểm nóng” ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Năm 2011, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (chủ đầu tư) phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thực hiện nhằm giải quyết triệt để, trả lại môi trường sống, phục vụ việc mở rộng sân bay Quốc tế Đà Nẵng, giúp phát triển kinh tế khu vực.

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ

Tổng kinh phí thực hiện Dự án từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 60 tỷ đồng, nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ khoảng 110 triệu USD.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả của sự hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đem lại. Khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh của Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh cho biết: “Kết quả Dự án đã chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, đem lại những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, giám sát và ứng dụng công nghệ trong hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin. Bên cạnh đó, tôi hy vọng chúng ta sớm được chứng kiến Lễ khởi động Dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa trong thời gian tới”.

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Khu vực vừa hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Được biết, khu vực sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) là một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Ngày 11/5/2018, USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam khoản đóng góp kinh phí dự kiến 183 triệu USD phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm.

Chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam giải quyết những di sản chiến tranh, đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ an ninh quốc phòng, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng