Hỗ trợ nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Hòa Bình

congly.com.vn| 13/04/2012 11:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những khối đá lớn bị sạt lở từ trên núi

Ngày 16-2, tại Km 138+700 Quốc lộ 6, thuộc xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra lở núi, gây ách tắc giao thông tuyến Tây Bắc.

Vào lúc 8h sáng 16-2, một quả núi bất ngờ sạt lở xuống đường, với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối đã phủ lấp gần 100m đoạn đường này. Cùng lúc đó hai vợ chồng đang lưu thông qua đoạn đường này đã bị đất đá vùi lấp. Vụ sạt lở đã gây ách tắc giao thông Quốc lộ 6.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã chốt chặn phân luồng 2 đầu, nên số lượng các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường bị ách tắc không lớn.


Hai nạn nhân bị vùi lấp được xác định là Hà Văn Nghị, sinh năm 1988 và vợ là Vi Thị Nguyệt, sinh năm 1989, quê ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu, Hòa Bình. Theo người nhà nạn nhân cho biết chị Nguyệt hiện đang mang thai 2 tháng.

Trước mắt, huyện Mai Châu thực hiện hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết.

Hiện tại, khu vực này núi vẫn tiếp tục sụt lở. Đến 11 giờ trưa nay 17-2, khối lượng sạt lở lên đến hàng chục nghìn khối đất đá trên chiều dài hơn 200m, gây tắc đường hoàn toàn, lực lượng chức năng không tiếp cận được hiện trường.

Di chuyển nhà dân trong khu vực nguy hiểm.

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng gồm: Khu quản lý đường bộ 2, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 222, Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Mai Châu đã khẩn trương có mặt bàn và triển khai phương án khắc phục sự cố này, huy động các lực lượng và nhân dân tổ chức di dời nhà cửa và các hộ dân liền kề ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện phân luồng các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Ngay từ chiều qua, các ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố. Song do thời tiết đang rất phức tạp, có mưa nhỏ, sương mù dày đặc, đất đá còn tiếp tục sụt lở mở rộng các vị trí lân cận nên rất khó khăn cho công việc tìm kiếm nạn nhân và khắc phục đảm bảo giao thông. Đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Phú Bồi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 222, chỉ huy san ủi đất đã bị đá lăn gây thương tích phải đi nằm viện.

Đất, đá lở đã vùi lấp một máy phát điện của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 222, gây vỡ kính xe máy xúc, khiến một số người bị xây xát. Hiện, lực lượng chức năng và chính quyền cấm toàn bộ người dân không được vào vùng nguy hiểm.

Xác định đây là vụ việc có tầm quan trọng đặc biệt do hiện tượng lở núi vẫn đang xảy ra, rất nguy hiểm, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng và huyện Mai Châu khẩn trương lên phương án khắc phục sự cố, tìm kiếm thi thể nạn nhân, tổ chức mai táng, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đặc biệt chú ý đến an toàn khi triển khai các biện pháp giải quyết ách tắc, bảo đảm giao thông, thông xe sớm nhất trên tuyến Quốc lộ 6.

Huyện Mai Châu cần tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ lái xe và nhân dân bị gián đoạn giao thông. Về lâu dài cần tổ chức rà soát các vị trí, điểm xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lở núi, có phương án phòng - chống hiệu quả, tổ chức di dời người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Nhan Sinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Hòa Bình