Hành trình tôi yêu tổ quốc tôi chặng hai với thông điệp Thanh niên làm theo lời Bác

Đức Duy| 18/05/2020 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp nối chặng thứ nhất của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, chặng thứ 2 với chủ đề: Thanh niên làm theo lời Bác, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chọn điểm dừng chân là tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 02 triệu đồng); Chương trình “Triệu bữa cơm” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tặng 15.000 “bữa cơm” cho 1.000 người; 17.300 cơ số thuốc (trị giá hơn 1,6 tỷ đồng).

Hành trình tôi yêu tổ quốc tôi chặng hai với thông điệp Thanh niên làm theo lời Bác

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và PGS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hành trình cũng tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng (mỗi suất 01 triệu đồng); đến thăm, tặng quà 01 Mẹ Việt Nam anh hùng; khởi công 01 Nhà nhân ái cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 50 triệu đồng).

Đồng thời, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi toàn bộ cán bộ, hội viên, thanh niên thay avatar, cover Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” và chọn việc “Học Bác mỗi ngày” chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành trình tôi yêu tổ quốc tôi chặng hai với thông điệp Thanh niên làm theo lời Bác

Anh Nguyễn Kim Quy (bìa trái), Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 15.000 “bữa cơm”.

Đây là hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên cả nước chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, chặng thứ hai cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Việt Nam sẽ tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết các câu chuyện về Bác hoặc chia sẻ câu chuyện về Bác trên mạng xã hội; tổ chức “Hành trình theo dấu chân Bác” đến thăm, tìm hiểu các địa danh văn hoá lịch sử trong và ngoài nước gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình tôi yêu tổ quốc tôi chặng hai với thông điệp Thanh niên làm theo lời Bác

Anh Nguyễ Anh Tuấn, , Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho các em dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, hội viên, thanh niên sẽ tham gia chương trình “Học Bác mỗi ngày” với việc chọn 01 việc cụ thể học và làm theo Bác mỗi ngày; lan toả, truyền cảm hứng đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân lên mạng xã hội kèm theo hastag: #Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Học Bác mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình tôi yêu tổ quốc tôi chặng hai với thông điệp Thanh niên làm theo lời Bác