Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

Thành Phan| 26/01/2023 21:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những ngày đầu Xuân Quý Mão, hàng vạn du khách đã đến dâng hương, thưởng ngoạn tại đền Độc Cước (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Tọa lạc trên hòn Cổ Giải thuộc dãy núi Trường Lệ, đền Độc Cước là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng nhất TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Quan niệm “lên rừng, xuống biển”, khiến nhiều người lựa chọn đến lễ đền Độc Cước trong hành trình trẩy hội mùa xuân.

Được xây dựng vào thời Trần, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đền Độc Cước vẫn uy nghi tọa lạc trên bờ biển. Bước qua 45 bậc đá, qua tam quan, người dân và du khách sẽ chiêm ngưỡng sự linh thiêng, huyền bí toát ra từ cảnh sắc và những bức tượng, phù điêu… của ngôi đền.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn đã cử cán bộ, nhân viên phối hợp với Ban Quản lý đền tăng cường công tác quản lý. Ngoài việc thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân, thì việc thực hiện nội quy tại đền và công tác phòng chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh.

Ghi nhận tại đền Độc Cước (Thanh Hóa) ngày 26/1, từ trong ra ngoài khu vực sân đền có những thời điểm không còn một chỗ trống.

Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng vạn người dân đi đền Độc Cước cầu may đầu năm