Hải Phòng: Không có thiệt hại lớn trong cơn bão số 3

Vũ Ba| 19/08/2016 21:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều tối nay, bão số 3 đã đi qua Hải Phòng tiến sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng, 17 giờ ngày 19/8 bão số 3 đã không còn ảnh hưởng đến các khu vực tại Hải Phòng. Hiện toàn thành phố chỉ còn một số nơi có mưa với lượng mưa giảm dần, trời âm u, gió nhẹ.

Một số huyện ven biển như Tiên Lãng, Đồ Sơn, An Lão….trời đã lặng gió, mưa nhỏ, không có thiệt hại về thủy sản, cây ăn quả. Toàn thành phố không có cây to bị đổ, giao thông hoạt động bình thường, tuy nhiên một số khu vực ảnh hưởng mưa lớn bị ngập.

Hải Phòng: Không có thiệt hại lớn trong cơn bão số 3

Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập lụt cục bộ

Trước đó, hồi 14 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12, huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 7h ngày 18/8 đến 7h ngày 19/8 lượng mưa đo được  tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng khá lớn như: Do Nghi (Thủy Nguyên): 126,9 mm; Hòn Dáu (Đồ Sơn): 165 mm; Cửa Cấm: 109 mm; Chanh Chử (Vĩnh Bảo): 92 mm...

Tại quận Kiến An, địa bàn có nhiều khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và đổ sập nếu bão đổ bộ vào, quận đã di dời 131 hộ với 437 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn trước 13 giờ 30 phút ngày 19/8. Đến 9 giờ cùng ngày, 23 hộ với 84 nhân khẩu làng chài Ngọc Sơn được di dời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho 11.440 hộ ở những chung cư xuống cấp.

Hải Phòng: Không có thiệt hại lớn trong cơn bão số 3

Người dân được di chuyển đến nơi an toàn

Khu vực Cát Hải, mưa lớn liên tục từ chiều qua kèm theo gió to làm ngập úng cục bộ một số xã gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Có 384 du khách đang bị mắc kẹt tại Cát Bà cũng đã được UBND huyện Cát Hải bố trí nơi ăn ở, đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3. 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, đến 16h ngày 18/8, toàn thành phố đã phối hợp thông báo, kiểm đếm cho 3.293 phương tiện/12.389 lao động, 494 lồng bè/951 lao động, 179 chòi/231 lao động vào nơi neo đậu tại bến phòng tránh bão. Trên địa bàn thành phố không còn phương tiện hoạt động trên biển.

Hải Phòng: Không có thiệt hại lớn trong cơn bão số 3

Tàu, thuyền về neo đậu tại bến Đồ Sơn

Do ảnh hưởng của bão số 3, hãng hàng không Vietnam Airlines đã phải hủy 4 chuyến từ TP.Hồ Chí Minh đi Hải Phòng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Không có thiệt hại lớn trong cơn bão số 3