Hải Phòng: Học viên cai nghiện chết trong tư thế treo cổ

Vũ Ba| 17/08/2017 13:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP. Hải Phòng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một học viên cai nghiện treo cổ chết trong nhà vệ sinh tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh P.K.T (26 tuổi, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), hiện đang là học viên tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Hải Phòng.

Người nhà nạn nhân cho biết, ngày 14/8, đại diện Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Hải Phòng thông báo, khoảng 9 giờ anh T. xin đi vệ sinh thì đến 9 giờ 40 một cán bộ phát hiện ra  anh T. tự tử bằng cách treo cổ.

Sau đó, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng thông báo cho gia đình nạn nhân về việc anh T. thắt cổ tự tử và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Khi gia đình lên đến bệnh viện thì anh T. đã chết. Tuy nhiên, trên cổ anh T. lại không có dấu hiệu của người treo cổ mà lại xuất hiện bầm tím phía phần trên của cơ thể.

Hải Phòng: Học viên cai nghiện chết trong tư thế treo cổ

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thắt cổ ở nhà vệ sinh Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng

Trước đó, ngày 27/2/2016, tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng  cũng xảy ra vụ việc tương tự. Học viên Đ.Q.D (SN 1964, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân,  Hải Phòng) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại khu vực nhà tắm của trung tâm này.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T. đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Học viên cai nghiện chết trong tư thế treo cổ