Hai công nhân bị điện cao thế giật gây bỏng nặng

Hữu Nghị| 28/09/2015 23:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc xây dựng, nâng cấp một ngôi nhà ở TP Tuy Hòa, hai công nhân Phạm Văn Biển và Nguyễn Văn Lý đưa cây sắt lên tầng 3 của ngôi nhà này vô ý để chạm vào đường dây điện cao thế 22kV.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay (28/9), trong lúc xây dựng nâng cấp ngôi nhà số 51A Trần Phú, phường 8, TP Tuy Hòa (Phú Yên), hai công nhân Phạm Văn Biển (52 tuổi) và Nguyễn Văn Lý (43 tuổi, cùng trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) đưa cây sắt lên tầng 3 của ngôi nhà này vô ý để chạm vào đường dây điện cao thế 22KV gây phóng điện làm hai công nhân nói trên bị điện giật.

Vụ tai nạn còn khiến đường điện cao thế phát nổ, gây mất điện cục bộ ở địa bàn TP Tuy Hòa. Sau khi sự cố xảy ra, người dân đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Nhân viên điện lực cũng nhanh chóng đến hiện trường khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn điện cho người dân trong khu vực.

Chiều cùng ngày, thông tin từ bệnh viện cho biết hai nạn nhân bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai công nhân bị điện cao thế giật gây bỏng nặng