Hai anh em họ đuối nước dưới đập sâu

Bá Mạnh| 04/08/2017 05:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều muộn không thấy con về nhà, linh tính có chuyện chẳng lành nên chị Hoa đi tìm con và đau đớn khi phát hiện con cùng cháu mình đuối nước dưới đập sâu.

Vào khoảng 17h ngày 3/8, thấy con trai và cháu đi chơi không về, chị Hoa trú tại xã Kỳ Thư (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vội vã đi tìm thì phát hiện xe đạp của con trai và cháu dựng bên đường.

Tiếp tục tìm kiếm, chị Hoa thấy dép của con trai và cháu để một bên bờ đập khe Cồn (thuộc thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh). Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, chị Hoa vội tri hô người dân tìm kiếm, không lâu sau đó mọi người đã vớt được thi thể 2 cháu dưới đập sâu.

Hai anh em họ đuối nước dưới đập sâu

Thi thể hai nạn nhân được người dân đưa lên bờ chờ bàn giao cho gia đình.

Danh tính hai nạn nhân vụ đuối nước là Bùi Anh Q. (SN 2006, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh); Nguyễn Văn N. (SN 2008, trú tại xã Kỳ Thư).

Theo một số người dân, đập khe Cồn nước sâu như vậy là do bị chặn dòng, lại nằm sát khu dân cư nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm nên rất dễ xảy ra đuối nước.

Hiện, thi thể các cháu đã được bàn giao cho gia đình và người thân mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em họ đuối nước dưới đập sâu