Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom 400kg dưới lòng sông Lam

Mai Đỉnh(TH)| 14/06/2019 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quả bom còn nguyên nước sơn, hình trụ, dài 1,3m, đường kính 45 cm, trọng lượng gần 400 kg được sản xuất năm 1967.

Chiều 14/6, thông tin từ bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và lực lượng công binh thuộc Quân khu 4 (đóng tại TP.Vinh, Nghệ An) vừa trục vớt thành công một quả bom nặng gần 400 kg nằm dưới dòng sông Lam, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom 400kg dưới lòng sông Lam

Hình ảnh quả bom được trục vớt thành công lên bờ

Trước đó, vào ngày 12/6, trong khi đánh bắt cá trên sông Lam, lưới của ông Trần Cảnh T. (trú tại thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) bị mắc kẹt không thể kéo lên được. Lặn xuống kiểm tra, ông T. phát hiện 1 quả bom rất lớn nằm dưới đáy sông nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân đã tiến hành cắm mốc, khoanh vùng và cảnh báo người dân và tàu thuyền tránh xa vùng có quả bom nguy hiểm. Đến sáng nay (14/6), lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thành công quả bom lên bờ.

Quả bom còn nguyên nước sơn, hình trụ, dài 1,3m, đường kính 45 cm, trọng lượng 400 kg được sản xuất năm 1967. Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng đã đưa quả bom đi kích nổ tại vị trí an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom 400kg dưới lòng sông Lam