Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ tiếp tục có mưa to

Khôi Anh| 06/11/2016 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và tan dần, ngày hôm nay (6/11) Thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhiệt nhẹ, trong khi ở Nam Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất buổi trưa chiều phổ biến 29 - 30 độ C, chiều tối giảm nhanh và đêm trời lạnh với nhiệt độ khoảng 20 - 21 độ C.

Trong khi đó, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục gây mưa vừa, mưa to cho khu vực Nam Bộ và các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Mưa chủ yếu tập trung buổi sáng, lượng mưa dự kiến 20 -50mm, có nơi trên 70mm.

Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ tiếp tục có mưa to

Lũ trên các sông ở Phú Yên vẫn ở mức cao

Lũ trên các sông ở Phú Yên còn ở mức cao, các sông ở Khánh Hòa, Đăk Lăk sẽ tiếp tục lên và lũ ở các sông Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng cũng sẽ lên trong sáng nay. Mực nước sẽ phổ biến từ báo động 1 đến dưới báo động 3.

Với sông Dinh tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và sông Krông Ana tại huyện Cư Kuin của tỉnh Đăk Lăk sẽ vượt báo động 3 từ 0,3-0,8m  Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa và Đăk Lăk sẽ chưa thể chấm dứt.

Bên cạnh đó là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Trên biển, vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau ra ngoài khơi khu vực Nam Biển Đông và huyện đảo Trường Sa, gió sẽ dưới cấp 5 cảnh báo mưa giông đi kèm với lốc xoáy. Còn với vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió cấp 4 trời có mưa vài nơi. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa đếnThừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm nay có mưa vừa, mưa to. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa, riêng phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; sau giảm mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Độ ẩm từ 77 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ tiếp tục có mưa to