Hà Nội lập 14 đội săn bắt chó, mèo thả rông

Như Loan| 05/10/2020 14:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm cộng đồng đối với phòng, chống bệnh dại, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã lập đội bắt chó, mèo thả rông tại 14 phường.

Theo UBND quận Ba Đình, mỗi đội có 6-8 người gồm bảo vệ tổ dân phố, công an, nhân viên tư pháp, y tế, nhân viên thú ý phường, cán bộ chuyên trách bắt chó. Các cán bộ được tập huấn kiến thức phòng bệnh dại, kỹ năng bắt chó thả rông...

Hà Nội lập 14 đội săn bắt chó, mèo thả rông

UBND quận Ba Đình lập 14 đội bắt chó, mèo thả rông để phòng bệnh dại

Chó thả rông bị bắt được đưa về trụ sở UBND phường, sau 48 giờ lưu giữ nếu không có chủ đến nhận sẽ bàn giao cho Trung tâm động vật Hà Nội hoặc Học viện Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình cho hay sẽ tổ chức các đội tuyên truyền, đề nghị chủ nuôi chó, mèo khai báo và đăng ký với chính quyền địa phương thông qua tổ trưởng tổ dân phố.

Quận cũng yêu cầu chủ vật nuôi ký cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên gia đình, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để chó, mèo nuôi cắn người.

Được biết, sau hai tuần thực hiện, các đội đã bắt được 5 con chó, xử phạt 3 chủ nuôi với số tiền 4,5 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lập 14 đội săn bắt chó, mèo thả rông