Hà Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Thọ Phúc| 11/11/2014 10:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dòng sông “chết” được mệnh danh là bẩn nhất Thủ đô đang bắt đầu “thay da đổi thịt” kể từ khi hàng loạt bè cây thủy sinh được trồng và thả dọc sông Tô Lịch.

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Những ngày gần đây, người dân sống gần khu vực sông Tô Lịch đều rất phấn khởi trước việc Hà Nội triển khai dự án trồng cây thủy sinh trên sông Tô Lịch.

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Theo quan sát, các bè trồng cây thủy sinh được trồng và đặt dọc dòng sông Tô Lịch từ đầu đường Hoàng Quốc Việt đến khu vực Ngã Tư Sở.

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Được biết, phương pháp thả bè thủy sinh nhằm làm giảm nồng độ ô nhiễm của nước.

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Các bè thủy sinh được cố định bằng cọc gỗ, dây thừng để cây được phát triển tốt nhất

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Tương lai, một ngày không xa sông Tô Lịch sẽ được hồi sinh.

Hà  Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch

Dự án trồng cây thủy sinh cũng đã được áp dụng tại một số hồ nước có mức độ ô nhiễm nặng như Hồ Ngọc Khánh mang lại hiệu quả rất tích cực.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đổi thay ở sông Tô Lịch