Hà Nội chi 20 tỷ đồng, dịch sốt xuất huyết vẫn “báo động đỏ”

Đỗ Việt| 22/08/2017 18:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 22/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Hà Nội đã chi 20 tỷ đồng và tiếp tục đề xuất thêm 70 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dập dịch.

Hà Nội chi 20 tỷ đồng, dịch sốt xuất huyết vẫn “báo động đỏ”

Ông Hoàng Đức Hạnh

7 ngày gần 4000 người mắc sốt xuất huyết

Theo con số thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh trong tuần từ 14/8-20/8 ghi nhận có 3.524 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue.

Một số quận, huyện có số ca mắc cao trong tuần gồm Q. Hoàng Mai 431; Q. Đống Đa 381; Q. Hai Bà Trưng 329, Q. Thanh Xuân 318; Q. Hà Đông 270; Huyện Thanh Trì 234; Q. Cầu Giấy 220; Q. Ba Đình 188; Q. Nam Từ Liêm 140; Huyện Thanh Oai 129; Huyện Thường Tín 83.

Lũy tích từ ngày 1/1/2017, đến nay toàn thành phố ghi nhận 18.862 trường hợp mắc SXH, 7 trường hợp tử vong.

Số bệnh nhân đã khỏi là 16.343 người chiếm 86,6%. Hiện còn 2.519 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Số ổ dịch đã được khống chế là 1.468 trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đâu năm đến nay là 2.112 ổ, chiếm 69,5%.

Để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, Hà Nội đã thành lập được 26.000 đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết, mỗi đội từ 2 - 3 người, và 4.000 tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết (mỗi tổ 2 người). Đáng lưu ý, báo cáo cho biết, đối tượng mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là nhân viên văn phòng, tiếp sau đó là học sinh, sinh viên.

Vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?

Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp. Hiện cả nước đã ghi nhận trên 90.000 trường hợp mắc, 24 người tử vong.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang ở mức “báo động đỏ” tại 12 quận, huyện, giải thích lý do về việc Hà Nội chưa công bố dịch, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, dù chưa công bố dịch sốt xuất huyết nhưng thành phố đã công khai tình hình dịch và tập trung nguồn lực chống dịch giống như quy trình xử lý khi đã công bố dịch.

“Hà Nội đã công khai có bệnh nhân sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng với số ca mắc và tử vong. Ngoài ra, Hà Nội đã huy động, tập trung mọi nguồn lực cho phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”. Hà Nội đã chi 20 tỷ đồng cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết và tiếp tục đề xuất thêm 70 tỷ đồng để mua sắm các thiết bị dập dịch.

“Các quận huyện cũng trích ngân sách cho công tác phòng chống sốt xuất huyết. Một quận có thể chi đến chục tỷ, các quận khác ít cũng chi vài tỷ để dập dịch sốt xuất huyết nhưng đến nay dịch vẫn còn phức tạp”, ông Hạnh thông tin.

Ông Hạnh cũng cho biết thêm, với thời tiết bất thường dịch xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp nên trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục  triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 2 tại các xã, phường, thị trấn, các công cộng, đường làng, ngõ xóm, chợ, vườn hoa… thu gom rác thải, phế liệu, các dụng cụ chứa nước.

Ngoài ra, tổ xung kích chống sốt xuất huyết tiếp tục tổ chức phun hóa chất diện rộng, phòng chống xuất huyết tại các trường học, công trường, nghĩa trang và các xã phường trọng điểm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chi 20 tỷ đồng, dịch sốt xuất huyết vẫn “báo động đỏ”