Hà Giang: Tìm thấy thi thể vợ chồng mất tích trên đập thủy điện

Biên Giới| 29/03/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ chính quyền xã Tiên Nguyên cho biết, sáng hôm nay (29/3) xác cả hai vợ chồng Cuối – Liều đã được tìm thấy sau khi mất tích gần 2 tuần trên đập thủy điện.

Hà Giang: Tìm thấy thi thể vợ chồng mất tích trên đập thủy điện

Hồ thủy điện sông Chừng

Như Báo điện tử Công lý đã đưa, vụ tai nạn lật thuyền xảy ra vào khoảng hơn 22h đêm (16/3) trên đập thủy điện sông Chừng, thuộc địa bàn thôn Xuân Hòa, xã Tiên Nguyên (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Nạn nhân được các cơ quan chức năng  xác định là anh Phùng Chiềm Cuối (SN 1997)  và chị Triệu Mùi Liều (SN 1997) cùng trú tại địa chỉ trên.

Theo đó, trước thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Cuối – chị Liều đã đi ăn cưới tại nhà bạn. Đến thời điểm trên thì hai vợ chồng bơi thuyền về trong tình trạng ngà ngà say và không may ngã xuống đập rồi mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Quang Bình đã huy động lực lượng để tìm kiếm xác hai vợ chồng mất tích trong nhiều ngày, nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 17h chiều ngày 25/3, lực lượng tìm kiếm mới nhận được tin báo là xác chị Liều đã được tìm thấy. Tuy nhiên phải cho đến ngày hôm nay xác nạn nhân Cuối (chồng chị Liều) mới nổi lên.

Hiện hai nạn nhân mất tích đang được gia đình chuẩn bị mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Tìm thấy thi thể vợ chồng mất tích trên đập thủy điện