Hạ bậc lương Phó Chánh Thanh tra đánh dân

Ngọc Thành| 28/12/2017 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/12, ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch UBND TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết đã ban hành Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh Thanh tra TX. Ngã Năm vì có hành vi đánh dân.

Theo đó, Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh Thanh tra TX. Ngã Năm với hình thức “Hạ bậc lương”. Cụ thể từ lương mã ngạch 04025, bậc 4 hệ số 3,33 hạ xuống bậc 3, hệ số 3,00.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tấn Tùng khi thấy người thân xô xát, thiếu tính kiềm chế, đã tham gia cùng với người thân đánh dân, phát ngôn thô tục thiếu văn hóa, làm ảnh hưởng đến uy tín, đạo đức của cá nhân và tổ chức.

Trước đó, ông Phạm Minh Huyền, Chủ nhiệm UBKT TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã ra Quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Tùng với hành vi trên.

Hạ bậc lương Phó Chánh Thanh tra đánh dân

Quyết định kỷ luật "hạ bậc lương" đối với Phó Chánh thanh tra đánh dân

Như Báo Công lý đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 9/7, anh Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1976, ngụ khóm Vĩnh Sử, phường 3, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) lái xe ô tô 7 chỗ từ Tp. Cần Thơ chở theo gia đình gồm: Nguyễn Văn Đen, Nguyễn Thi Võ (em ruột anh Khanh), Dương Thị Ngọc Mỹ (vợ anh Khanh), cùng đứa con nhỏ của anh về quê thăm gia đình. Do nhà mẹ anh Khanh xe không vào được nên mới gửi nhờ nhà bà Lê Thị Lệ là hàng xóm của gia đình anh Khanh.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình anh chuẩn bị lên xe về lại Tp. Cần Thơ, lúc này có 1 đối tượng tên là Đảm chạy xe ngang qua và có lời lẽ thô tục chửi bới gia đình anh Khanh vì cho rằng xe anh đỗ xe như vậy không đi được.

Lúc này người nhà của anh Khanh có giải thích rằng “người ta đi được thì anh đi được, chúng tôi không lấn chiếm hết đường đi”, đồng thời phía gia đình anh Khanh điều khiển lùi xe chuẩn bị về.

Trong lúc hai bên đang còn tranh cãi thì có thêm 2 đối tượng tên Trường và Nguyễn Tấn Tùng (người thân của Đảm) chạy xe đến lao vào dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người anh Khanh.

Trước vụ việc trên bà Lệ tri hô về hành vi đánh người vô cớ của Tùng. Sự việc chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Tấn Tùng tiếp tục dùng chân giẫm lên người anh Khanh rồi cắn vào chân khiến anh Khanh chảy máu và ngất xỉu, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 121.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ bậc lương Phó Chánh Thanh tra đánh dân