Giao thông ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết: 24 người chết trong 37 vụ tai nạn

Bảo Thư(TH)| 17/02/2015 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày 16/2 tức ngày 28 Tết Ất Mùi, đã có 24 người chết, 31 người bị thương trong 37 vụ tai nạn giao thông.

Đường bộ vẫn là loại hình giao thông có số tai nạn nhiều nhất: 36 vụ, làm chết 24 người, bị thương 30 người. Đường sắt có 1 vụ làm 1 người bị thương, trong khi đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông nào.

Giao thông ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết: 24 người chết trong 37 vụ tai nạn

Đã có 24 người chết vì TNGT trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Ất Mùi. Ảnh Minh họa

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra, xử lý 5.471 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 4,5 tỷ đồng; tạm giữ 36 xe ôtô, 595 xe môtô, tước 37 giấy phép lái xe.

Cũng trong ngày 16/2, qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được khoảng 250 phản ánh qua đường dây nóng của người dân về tình trạng các hãng xe tăng giá vé quá quy định trong dịp Tết, xe khách chở quá số người quy định.

Với đường hàng không, vào đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi, Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ 577 chuyến bay một ngày, tăng hơn 40% so với bình thường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao thông ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết: 24 người chết trong 37 vụ tai nạn