Giải cứu 4 người mắc kẹt trong hang đá

T.Nhi| 09/03/2020 21:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nơi các nạn nhân bị mắc kẹt là núi đá có vách dựng đứng, trơn trượt và là núi đá vôi, khoảng cách từ mặt đất lên đến cửa hang khoảng 300 mét.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 9/3, Công an TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã nhận được thông tin về việc có 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại một hang đá nằm giữa lưng chừng dãy núi đá dựng đứng ở bản Hài, thuộc phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Hiện trường là núi đá có vách dựng đứng, trơn trượt và là núi đá vôi, khoảng cách từ mặt đất lên đến cửa hang khoảng 300 mét, rất nguy hiểm.

dsa

Nơi người dân bị mắc kẹt. Ảnh GT

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng của Công an thành phố Sơn La khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ, leo hơn 1 tiếng để đến được cửa hang và triển khai công tác giải cứu các nạn nhân.

Do vách núi dựng đứng, không có cây cối để leo bám nên khi tiếp cận được cửa hang, lực lượng cứu hộ dùng dây dài lần lượt đưa lực lượng xuống tiếp cận 4 nạn nhân.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người (gồm 2 nam, 2 nữ) ra khỏi miệng hang an toàn. 

Được biết những nạn nhân này mắc kẹt trong quá trình đi tìm vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu 4 người mắc kẹt trong hang đá