Dùng xẻng đánh chết em trai vì mâu thuẫn

Trương Huê| 05/10/2015 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc tranh cãi, không kiềm chế được bản thân, Giang đã dùng xẻng đánh vào phía sau gáy người em ruột. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo đó, vào chiều ngày 4/10, giữa Phan Văn Giang (SN 1975, trú tại khối 4, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với người em trai ruột là Phan Văn Phúc. Trong lúc tranh cãi, Giang không kiềm chế được bản thân đã dùng xẻng đánh vào phía sau gáy người em trai.

Ngay sau đó, anh Phúc được đưa đến phòng khám Thành Đô, tại khối 3, thị trấn Yên Thành sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng xẻng đánh chết em trai vì mâu thuẫn