Dùng lưu huỳnh chế thuốc pháo, một thanh niên bị cháy mặt

Thanh Xuân| 08/01/2016 19:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe bạn bè hướng dẫn dùng lưu huỳnh trộn với một số hóa chất khác trộn làm thuốc pháo, anh Phúc đã làm theo và bị thuốc nổ phát hỏa gây cháy mặt, độ bỏng trên 30%.

Chiều nay (8/1), Bệnh viện chấn thương, chỉnh hình Nghệ An cho biết đang cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Bá Phúc (SN 1998), trú tại xóm 9 xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và phục hồi da mặt cho bệnh nhân.

Dùng lưu huỳnh chế thuốc pháo, một thanh niên bị cháy mặt

Anh Phúc đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó vào 17h chiều ngày 7/1, anh Phúc nhập viện trong tình trạng khuôn mặt bị cháy sém do hóa chất gây nên với độ bỏng khá cao, nạn nhân bất tỉnh.

Theo người nhà nạn nhân cho biết thì anh Phúc đã mua lưu huỳnh pha chế với các hóa chất khác bỏ vào cối giã để làm thuốc pháo thì bất ngờ thuốc phát hỏa, ngọn lửa bốc cao táp vào mặt khiến anh Phúc bị bỏng nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng lưu huỳnh chế thuốc pháo, một thanh niên bị cháy mặt