Dự báo thời tiết ngày 28/10: Cảnh báo ngập úng diện rộng ở Nam Bộ do triều cường

Khôi Anh| 28/10/2015 06:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có nắng hanh, tuy nhiên độ hanh khô cũng giảm bớt, trong khi đó Nam Bộ cảnh báo về mức độ ngập úng diện rộng do triều cường lên nhanh.

Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường. Trong buổi sáng hôm qua (27/10), mực nước tại các trạm trên các sông đều đã lên trên dưới báo động 3, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An, đỉnh triều vượt báo động 3.

Các chuyên gia nhận định, trong 2 – 3 ngày tới, mực nước tại các sông này sẽ tiếp tục lên theo triều và sẽ đạt đỉnh cao nhất vào các ngày 28 – 29/10. Mực nước đỉnh triều tại các trạm chính vùng cuối nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2, báo động 3; trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn đỉnh triều lên trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,15m.

Mực nước sông lên cao, cùng với mưa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục vắt ngang Nam Bộ, do đó khu vực này cần đề phòng nguy cơ ngập úng diện rộng ở các vùng ven sông, kênh rạch và vùng trũng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Dự báo thời tiết ngày 28/10: Cảnh báo ngập úng diện rộng ở Nam Bộ do triều cường

Triều cường lên cao sẽ gây ngập úng diện rộng cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing

Về tình hình thời tiết, ngày hôm nay trên hầu khắp các tỉnh, thành phố Bắc Bộ thời tiết vẫn ổn định, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ toàn miền tăng lên mức 29 – 32 độ C. Tại khu vực này cũng đang chịu tác động của những sóng lạnh di chuyển lệch đông, do vậy cảm giác hanh khô sẽ giảm bớt, độ ẩm tăng lên mức 60-65%.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 28/10:

Phía tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 28/10: Cảnh báo ngập úng diện rộng ở Nam Bộ do triều cường