Dự báo thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng cuối tuần

Khôi Anh| 23/07/2016 06:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần phổ biến nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía tây đã phát triển và mở rộng trở lại, do đó ngày hôm nay (23/7) các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng 1-2 độ C, nắng nóng xảy ra cục bộ. Dự báo trong hai ngày cuối tuần, Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết này.

Theo nhận định, nhiệt độ vùng núi trung du miền Bắc hai ngày cuối tuần phổ biến 34-35 độ C. Thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng từ 35-36 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng trời dịu mát hơn.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 35-37 độ C, khu vực Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) lên đến 38 độ C.

Ngược lại, các khu vực gần biển lại được hưởng nền nhiệt trung bình, từ 34-35 độ C như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng. 

Dự báo thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng cuối tuần

Cuối tuần Hà Nội nắng nóng

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/7:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, vùng núi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/7: Hà Nội nắng nóng cuối tuần