Dự báo thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ tiếp tục rét và có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Văn Hoàng| 23/02/2020 08:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (23/2), các tỉnh phía Bắc sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng; Đông Nam Bộ có nắng nóng trên 35 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0-4.0m.

Dự báo thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ tiếp tục rét và có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Phía Bắc sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng (Ảnh minh họa).

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/2/2020:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiệt độ thấp nhất : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 21-24, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ tiếp tục rét và có sương mù, trưa chiều hửng nắng