Dự báo thời tiết ngày 19/10: Mưa lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 19 độ C

Mai Đỉnh| 19/10/2018 08:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu và lệch đông nên trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa nhỏ rải rác với thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào sáng và đêm.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 19/10: Mưa lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 19 độ C

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 -23 độ C, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi 28 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/10: Mưa lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 19 độ C