Dự báo thời tiết ngày 17/12: Bão số 5 hướng thẳng quần đảo Trường Sa, Bắc Bộ rét buốt

Khôi Anh| 17/12/2015 06:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bão số 5 giữ nguyên hướng di chuyển và đi về phía quần đảo Trường Sa gây ra gió mạnh cho khu vực giữa Biển Đông. Trong khi đó trên đất liền, không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, Bắc Bộ rét buốt.

Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ sáng nay (17/12), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25km, hướng thẳng quần đảo Trường Sa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 18/12, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực quần đảo Trường Sa, cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 3 – 4 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển và suy yếu dần thành vùng ấp.

Không khí lạnh mạnh cũng gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 cho vùng ven biển từu Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, rét đậm đã bao trùm toàn Bắc Bộ, ở khu vực đồng bằng nhiệt độ dưới 18 độ C, vùng núi thấp dưới 7 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 17/12: Bão số 5 hướng thẳng quần đảo Trường Sa, Bắc Bộ rét buốt

Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có thể có băng giá. Ảnh Internet

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/12:

Phía Tây Bắc bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế: Phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh, phía bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Khu vực Nam bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 17/12: Bão số 5 hướng thẳng quần đảo Trường Sa, Bắc Bộ rét buốt