Dự báo thời tiết ngày 15/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ giảm 10 độ C

Khôi Anh| 15/02/2016 06:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ sáng sớm nay (15/2), không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, gây ra gió mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét sâu.

Tin tức thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ đêm qua (14/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, đến sáng sớm ngày hôm nay (15/2), khối khí lạnh này đã bao trùm hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ lan rộng ảnh hưởng ra khắp Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở nam Trung Bộ.

Nằm trọn trong khối khí lạnh, nên ở khu vực Bắc Bộ nhiệt độ toàn miền giảm sâu tới 10 độ C và phổ biến cao nhất ở mức 17 - 18 độ C. Các tỉnh thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đón đợt rét đậm mới, vùng núi có nơi xảy ra rét hại.

Cũng do ảnh hưởng của khối khí lạnh nên ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi, các tỉnh trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, gió trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4.

Dự báo thời tiết ngày 15/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ giảm 10 độ C

Bắc Bộ giảm 10 độ C, trời chuyển rét đậm

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. 

Từ chiều tối và đêm nay (15/2), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa và mưa rào. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, phía nam 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 18 độ C, phía nam 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa vài nơi, riêng phía bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/2: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ giảm 10 độ C