Dự báo thời tiết ngày 15/12: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại

Khôi Anh| 15/12/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm nay (15/12), không khí lạnh đã bao trùm khắp Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

Tin nhanh từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường và bổ sung, do đó cường độ sẽ mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trên đất liền gió chuyển hướng cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét đậm, vùng núi có rét hại.

Dự báo thời tiết ngày 15/12: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại

Vùng núi có rét hại. Ảnh Internet

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 – 4 mét.

Từ chiều nay (15/12), ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về cơn bão Melor, hồi 2 giờ sáng nay, vị trí tâm bão năm trên khu vực miền Trung Philippin, cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km. Đến 1 giờ ngày 16/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 730km về phía đông, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo thời tiết ngày 15/12: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại

Đường đi và vị trí cơn bão Melor. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc nên từ chiều tối nay (15/12), vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp nên bà con cần chủ động nắm bắt thông tin, phòng tránh bão và tìm nơi trú tránh an toàn khi thời tiết xấu, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/12:

Phía Tây Bắc bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế: Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C, phía nam 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C, phía nam 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa rải rác.  Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/12: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại