Dự báo thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ mưa lớn

Khôi Anh| 15/10/2015 09:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không khí lạnh đã suy yếu dần, do đó ngày hôm nay (15/10), các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ đồng loạt tăng nhiệt. Trong khi đó ở Nam Bộ, gió tây nam hoạt động mạnh lên và gây mưa to đến rất to cho khu vực này.

Tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay tại các tỉnh thành Bắc Bộ sương mù và hơi ẩm đã bao trùm lên hầu khắp. Nền nhiệt vào sáng sớm phổ biến ở mức 22 – 23 độ C, một số nơi vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Đồng Văn, Mẫu Sơn nhiệt độ 13 – 15 độ C, trời rét.

Đến trưa, không khí lạnh suy yếu, sương mù tan nên nhiệt độ khu vực đồng bằng sẽ tăng lên mức 28 – 30 độ C, tuy nhiên độ ẩm vẫn ở mức 50- 60%,  mang lại cảm giác hanh khô thấy rõ.

Không khí lạnh không còn ảnh hưởng, do vậy từ chiều tối và đêm nay các tỉnh khu vực Trung Bộ sẽ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa tây nam lại hoạt động mạnh lên, do đó gây mưa cho hầu khắp các khu vực này, một số nơi có mưa to đến rất to, gây ngập úng.

Trên biển, khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, sóng lặng biển êm. Vùng biern từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc có mưa dông, đề phòng nguy cơ lốc xoáy, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ mưa lớn

Bắc Bộ tăng nhiệt. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/10:

 Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.  Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/10: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ mưa lớn