Dự báo thời tiết ngày 14/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét sâu

Khôi Anh| 14/12/2015 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ đêm qua (13/12), không khí lạnh đã tăng cường xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sang ngày hôm nay, dự báo khối khí lạnh sẽ lan rộng vùng ảnh hưởng ra khắp Bắc Bộ, sau đó là Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tin nhanh thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (14/12) ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác.

Sang ngày 15, 16/12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ ngày 14/12, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Trong các ngày 16, 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, riêng vùng núi rét hại.

Trên biển, từ đêm nay 14/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều ngày 15/12, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 14/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét sâu

Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc mưa rét. Ảnh Internet

Về cơn bão Melor, hồi 01 giờ sáng nay (14/12), vị trí tâm bão Melor cách bờ biển miền Trung Philippin khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão nằm trên khu vực miền Trung Philippin. Cường độ bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rải rác.  Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Phía Bắc trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa rải rác, đêm có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét sâu