Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa

Hồ Giàu| 09/09/2016 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị tố cáo đã ăn chặn tiền thi đua khen thưởng trong nhiều năm, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Sáng 9/9,  Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Võ Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy để xác minh những sai phạm trong việc làm thất thoát gần 1 tỷ đồng tiền thi đua khen thưởng.

Ông Tùng bị tố cáo là đã có hành vi ăn chặn tiền thi đua khen thưởng của các phường, xã trong nhiều năm (khi còn giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa) nhưng không bị phát hiện. Sau khi có đơn tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra cho thấy, việc thất thoát tiền ở Phòng Nội chính thời điểm ông Tùng đang là Trưởng phòng là có thật. Số tiền thất thoát khoảng 800 triệu đồng.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa