Đình chỉ hoạt động công ty khai thác đá để xảy ra tai nạn lao động

Hồ Văn Ngọc| 18/12/2017 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 18/12, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Công ty CP khoảng sản Á Châu khai thác đá tại khu vực Chăn E, bản Ngọc, xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) vì để xảy ra tai nạn lao động khiến 3 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 16/12, tại mỏ đá xã Châu Hồng (huyện Qùy Hợp, Nghệ An) đã xảy ra vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân thương vong.

Các nạn nhân gồm anh Trương Quang Sóng (SN 1985, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tử vong, hai công nhân khác là ông Trần Công Sơn (SN 1987, trú tại thị trấn Qùy Hợp) và ông Hồ Văn Sáng (SN 1975, trú tại xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, Qùy Hợp) bị thương nặng.

Đình chỉ hoạt động công ty khai thác đá để xảy ra tai nạn lao động

Hiện trường vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân thương vong

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Qùy Hợp cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp cấp cứu.

Đến 0h ngày 17/12, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Đồng thời, UBND huyện Quỳ Hợp bước đầu hỗ trợ 5,4 triệu đồng tiền thăm hỏi các nạn nhân và đề nghị phía Công ty khoáng sản Á Châu tại Nghệ An phải có trách nhiệm đối với công nhân tử vong và bị thương.

Trước đó, Công ty CP khoảng sản này đã bị UBND huyện Quỳ Hợp xử phạt 170 triệu đồng về vấn đề khai thác không đúng thiết kế.

Cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đình chỉ hoạt động công ty khai thác đá để xảy ra tai nạn lao động