Điều tra 3 hồ nuôi tôm của người dân chết không rõ nguyên nhân

Sơn Tùng| 13/11/2018 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/11, thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày, cán bộ Công an huyện đã xuống hiện trường điều tra nguyên nhân tôm chết xảy ra ở xã Tam Hoà.

Vụ việc xảy ra tại hồ nuôi tôm của ông Đỗ Minh Thêm (SN 1965, trú thôn 6, xã Tam Hoà). Ông Thêm cho biết, khoảng 23 giờ 30 khuya 12/11, ông thức dậy ra hồ nuôi kiểm tra thì tá hoả phát hiện tôm chết. Đến sáng 13/11, thì tôm chết càng nhiều hơn, nổi trắng hồ.

Điều tra 3 hồ nuôi tôm của người dân chết không rõ nguyên nhân

Ông Thêm xót xa vì tôm chết không rõ nguyên nhân

“Không chỉ 1 hồ xảy ra tình trạng tôm chết mà đến tận 3 hồ, gần 90 vạn con tôm thẻ chân trắng. Tôi nuôi tôm đã gần 20 năm nay, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng” –ông Thêm xót xa kể.

Điều tra 3 hồ nuôi tôm của người dân chết không rõ nguyên nhân

Cơ quan Công an huyện Núi Thành xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân

Nói về nguyên nhân, ông Thêm cho biết, ông nghi ngờ bị người khác “chơi xấu” khiến xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt. Chính vì vậy, sáng ngày 13/11, ông đã báo cơ quan chức năng với hi vọng tìm ra nguyên nhân.

Điều tra 3 hồ nuôi tôm của người dân chết không rõ nguyên nhân

Một trong 3 hồ nuôi xảy ra tình trạng tôm chết bất thường

Ông Trương Công Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hoà cho biết, sáng 13/11, ngay khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ Nông nghiệp xuống hiện trường ghi nhận vụ việc báo cáo lên huyện để có hướng giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra 3 hồ nuôi tôm của người dân chết không rõ nguyên nhân