Đi mò trai ở đập, nam thanh niên đuối nước tử vong

Đức Chung| 08/06/2020 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đi mò trai cùng bạn ở đập, nam thanh niên không may bị đuối nước tử vong.

Tối ngày 7/6, thông tin từ chính quyền xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở đập Ghè khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, anh N.D.T (SN 1998, quê quán ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi mò trai cùng 2 người bạn ở đập Ghè  (xóm 6, Thanh Lâm, Thanh Chương). Trong lúc mò trai, anh T. không may bị sẫy chân xuống vũng sâu.

2 người bạn thấy vậy hốt hoảng chạy lên bờ kêu người tới cứu. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng cứu hộ, phương tiện tới hiện trường ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Đi mò trai ở đập, nam thanh niên đuối nước tử vong

Thi thể anh N.D.T đã được tìm thấy sau 1h tìm kiếm. Ảnh Cảnh sát PCCC.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 6/6, em V.H.T. (SN 2009, trú tại xã Nhân Sơn huyện Đô Lương) trong lúc đi bắt cua đã bị sẫy chân xuống hố nước sâu tử vong.

Đến khoảng 17h ngày cùng ngày, em Trần Ch. L.(SN 2003, trú tại xã Nghĩa Đức huyện Nghĩa Đàn), là học sinh lớp 10, Trường THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa) ra hồ Khe Đá tắm cùng các bạn không may cũng bị đuối nước.

Ngày 5/6, 2 em học sinh lớp 2, Trường tiểu học Thị trấn Thạch Giám huyện Tương Dương, rủ nhau ra sông Lam câu cá không may cũng bị đuối nước tử vong.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi mò trai ở đập, nam thanh niên đuối nước tử vong