Di dời hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Tùng Anh| 18/08/2018 17:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa bị ngập sâu, một số thôn bản tạm thời bị cô lập. Hiện chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và người đến nơi an toàn.

Trong sáng nay 18/8 , tại thành phố Thanh Hóa, do mực nước Sông Mã lên nhanh khiến hàng nghìn ngôi nhà ở ngoài đê các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Hoằng Lý, Hoằng Anh…bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường thành sông. Riêng ở xã Thiệu Dương có tới 7/10 thôn với 3.000 hộ dân phải di dời.

Tính đến thời điểm hiện tại khoảng 7.000 hộ dân đã sơ tán đến nơi an toàn. UBND các phường, xã đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo sinh hoạt cho các hộ sơ tán.

Di dời hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt được di chuyển đến nơi an toàn

Mưa lớn còn gây lũ ống, lũ quét khiến các huyện miền núi bị cô lập. Trên địa bàn huyện Quan Sơn, các bản Sủa, Na Phường, Xa Mang (xã Sơn Điện); bản Thủy Thành, Thủy Sơn (xã Sơn Thủy); bản Lầm (xã Trung Tiến); bản Sa Ná đi bản Son; bản Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Na Mèo)... bị cô lập hoàn toàn.

Huyện cũng đã sơ tán, di dời 44 hộ với 188 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa bão cũng khiến 1 người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích, gây sạt lở 1.900 m3 đất Quốc lộ 16 tại bản Chanh, xã Sơn Thủy; một phần cầu tràn ở bản Hạ, xã Sơn Hà bị lũ cuốn trôi, chia cắt các bản Nà Ơi, Nà Sắng.

Ngoài ra, tại Km58 Quốc lộ 217 xã Sơn Điện xuất hiện một vết nứt rộng 2m, với chiều dài 20m, có nguy cơ sạt trượt.

Di dời hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường biến thành sông

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa, tính đến thời điểm hiện tại có 1 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm ở QL 15A, 15C. Một số địa phương ở Quan Hóa đang bị cô lập do nhà máy thủy địa xả lũ khiến nước ở các con suối dâng cao.

Tại huyện Mường Lát, mưa lớn khiến hàng chục điểm bị sạt lở nghiêm trọng tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý... hậu quả khiến giao thông bị tê liệt, nhiều địa phương bị cô lập, một phụ nữ bị tử vong do sạt lở.

Di dời hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Mưa lớn còn gây lũ ống, lũ quét khiến các huyện miền núi bị cô lập, giao thông bị chia cắt

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến sáng nay 18/8, bão, lũ làm sập đổ hoàn toàn hai ngôi nhà; ngập 15 nhà, 1.245 ha lúa, 1.887 ha rau, hoa màu; đổ, gãy 5 ha sắn, mía, 1,5 ha và 30 cây cao su; tràn 126 ha nuôi trồng thủy sản.

Đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập tại 9 vị trí, 39 điểm bị sạt lở, hư hỏng; một tràn bị cuốn trôi, hư hỏng một ngầm tràn, 10m kênh mương, đổ, gãy hai cột điện trung, hạ thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di dời hàng nghìn hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn