ĐHĐB Hội LHVN Việt Nam lần VII: Mong muốn thành lập được Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Dương Cầm| 28/12/2014 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là mong muốn, cũng là lời hứa hẹn đối với lực lượng thanh niên khuyết tật Việt Nam của chị Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Sáng ngày 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 11 - khóa VI. Đây là hội nghị nhằm chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 được diễn ra từ ngày 27 đến 29/12/2014.

ĐHĐB Hội LHVN Việt Nam lần VII: Mong muốn thành lập được Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI; Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI; cùng đại diện Ban Dân vận Trung ương; các Phó Chủ tịch Trung ương Hội, các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI Nguyễn Đắc Vinh đã nhấn mạnh: Hội nghị là điều kiện để toàn thể Ủy ban Trung ương Hội thảo luận những nội dung quan trọng, trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

Trao đổi bên lề với phóng viên, Thượng tọa Thích Thanh Phong Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP.HCM cho biết: “Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động. Vì thế, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, lực lượng thanh niên sẽ đoàn kết thanh niên trong cả nước, thanh niên Việt kiều, hải ngoại để chúng ta cùng nhau chung sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn. Thanh niên ngày nay cần ý thức được vai trò hội nhập, phát triển để cùng sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng. Đất nước ta là một nước truyền thống có lực lượng thanh niên tham gia các công tác xã hội, tôi mong muốn lực lượng thanh niên sẽ ngày càng dấn thân để phục vụ, cống hiến cho cộng đồng, làm sao để hình ảnh thanh niên đi tới nhiều địa phương của đất nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa đang cần sự chung tay giúp sức của các thế hệ thanh niên trẻ”.

ĐHĐB Hội LHVN Việt Nam lần VII: Mong muốn thành lập được Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Còn Chị Nguyễn Thị Lan Anh Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Khuyết tật TP. Hà Nội bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn và cũng như một lời hứa đối với những thanh niên khuyết tật là Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam sẽ được ra đời trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, đây là mong muốn lớn nhất mà Hội nghị VI chưa làm được. Hội nghị VII, chúng tôi cho rằng, có thể kiện toàn tổ chức và có thể triển khai mong muốn lớn nhất đó, để có thể đoàn kết được lực lượng thanh niên khuyết tật ở trong đội ngũ của Hội LHTN Việt Nam”.

ĐHĐB Hội LHVN Việt Nam lần VII: Mong muốn thành lập được Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã chính thức khai mạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐHĐB Hội LHVN Việt Nam lần VII: Mong muốn thành lập được Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam