Đề xuất khen thưởng người đàn ông tật nguyền dành tiền vá đường

Hà Kim| 20/11/2018 11:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ vừa có tờ trình đề nghị Bộ GTVT đề xuất khen thưởng nghĩa cử cao đẹp của ông lão tật nguyền bán vé số dành tiền vá đường.

Ngày 20/11, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ cho biết, vừa có tờ trình đề nghị Bộ GTVT xem xét khen thưởng cho ông Nguyễn Hồng Dân (SN 1968, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Theo đó, ông Ba Dân mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng đã dành số tiền kiếm được hàng ngày để mua vật liệu, bỏ công vá lại những đoạn đường hư hỏng trong suốt nhiều năm qua. Công việc âm thầm này đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân sống tại đây.

Đề xuất khen thưởng người đàn ông tật nguyền dành tiền vá đường

Người đàn ông tật nguyền bán vé số dành tiền vá đường

Mặc dù ông bị khuyết tật, phải thuê trọ, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vì cộng đồng, ông đã có nghĩa cử cao đẹp, hành động giúp bà con đi lại dễ dàng, góp phần hạn chế TNGT, đây là một tấm gương điển hình.

“Với nghĩa cử cao đẹp này, Sở đã làm tờ trình Bộ GTVT xem xét có hình thức khen thưởng cho ông Dân để khích lệ, động viên khuyến khích tấm gương người tốt việc tốt vì cộng đồng và nhân rộng hành động tiêu biểu này”, Phó Giám đốc Sở GTVT TP cho biết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất khen thưởng người đàn ông tật nguyền dành tiền vá đường