Đầu trần, lái xe đạp điện "phóng như bay" trên phố

Huy Hùng| 06/04/2015 19:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong tuần lễ cao điểm xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và xe đạp điện, nhiều người vẫn thờ ơ với lệnh cấm. Rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân thản nhiên đầu trần lái xe đạp điện đi đường hoặc chở theo trẻ em trên 6 tuổi không mũ bảo hiểm.

Theo kế hoạch, từ 6 - 9/4, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, và trẻ em ngồi sau không có mũ bảo hiểm. Từ ngày 10/4, sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi lưu thông bằng xe máy và xe đạp điện.

Việc xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã được quy định rất rõ trong Nghị định 34, có hiệu lực từ năm 2010. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đầu trần lái xe đạp điện như một thói quen thường ngày.

Theo Nghị định 171, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Dù vậy, theo ghi nhận của PV, trong ngày ra quân của tuần lễ cao điểm này nhiều người vẫn thờ ơ với lệnh cấm. Tình trạng các chủ phương tiện đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường vẫn... nhan nhản, còn trước cổng trường, phụ huynh đưa đón con vẫn không hề có mũ bảo hiểm mặc dù đã có quy định rõ ràng.

  Đầu trần, lái xe đạp điện  

Ghi nhận trên nhiều tuyến phố, rất đông các chủ phương tiện điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm

Đầu trần, lái xe đạp điện

Xe máy điện có thể lưu thông với vận tốc hơn 40km/h vì vậy việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết để đảm bảo an toàn khi gặp tai nạn xảy ra

Đầu trần, lái xe đạp điện

Vẫn vô tư không mũ dù tham gia giao thông ở những tuyến đường rất đông phượng tiện và ô tô qua lại như Phạm Văn Đồng, Giải Phóng...

Đầu trần, lái xe đạp điện

Việc ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện đi xe đạp điện vi phạm đã được lực lượng CSGT thực hiện nhiều lần nhưng người dân vẫn "chưa biết sợ"

Đầu trần, lái xe đạp điện

Đa phần là các bạn trẻ tham gia giao thông bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm

Đầu trần, lái xe đạp điện  

Đầu trần, lái xe đạp điện

Nhiều phụ huynh chở con vẫn có thói quen không đội mũ bảo hiểm, thậm chí kẹp 4, kẹp 5, phóng nhanh, leo vỉa hè đi ngược chiều.

Đầu trần, lái xe đạp điện  

Đầu trần, lái xe đạp điện

Đầu trần, lái xe đạp điện  

Tại cổng trường tiểu học mặc dù các em đều trên 6 tuổi nhưng các bậc phụ huynh vẫn "quên không mang mũ"

Đầu trần, lái xe đạp điện

Đầu trần, lái xe đạp điện   

Kẹp 3, kẹp 4 tham gia giao thông và "cả nhà mình cùng không mũ"

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu trần, lái xe đạp điện "phóng như bay" trên phố