Đánh bắt bằng kích điện, 3 tàu cá bị bắt giữ

Quách Du| 19/10/2015 17:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang dùng kích điện để đánh bắt cá trên biển, 3 chiếc tàu cá đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Chiều ngày 19/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 3 tàu cá do sử dụng các thiết bị đánh bắt theo phương thức tận diệt.

Đánh bắt bằng kích điện, 3 tàu cá bị bắt giữ

Các tàu cá tại vùng biển huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Theo đó, 3 tàu bị bắt giữ gồm: Tàu cá của Phạm Văn Hùng (trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn), tàu cá của Phạm Văn Quynh (trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc) và tàu cá mang số hiệu TH 0118-TS của ông Đỗ Văn Công (trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc). Cả 3 tàu cá đều sử dụng kích điện (loại 9 và 10 tụ/kích điện) để đánh bắt thủy hải sản.

Các thiết bị mà 3 tàu cá nói trên sử dụng đều bị cấm trong đánh bắt thủy hải sản. Việc áp dụng phương thức đánh bắt tận diệt nói trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và trực tiếp tác động xấu đến môi trường sinh thái.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 3 tàu cá, cùng tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bắt bằng kích điện, 3 tàu cá bị bắt giữ