Đặc công nước chưa thể tiếp cận, trục vớt động cơ máy bay CASA 212

An An| 24/06/2016 12:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bằng các phương tiện rà quét hiện đại, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện vị trí của động cơ máy bay CASA 212 nhưng sáng nay chưa thể tiếp cận để trục vớt.

Trước đó như đã đưa tin, vào chiều ngày 23/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 ở độ sâu 50-60m ở Nam Đông Nam Bạch Long Vỹ 15 hải lý. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy 1 thi thể của một thành viên phi hành đoàn.

Sáng ngày 24/6, đội thợ lặn trên tàu Tân Cảng 63 Quân chủng Hải quân vẫn chưa thể tiếp cận để trục vớt động cơ trên vì dòng chảy mạnh ở Bạch Long Vỹ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang bàn phương án để tiếp cận và trục vớt trong thời gian sớm nhất.

Đặc công nước chưa thể tiếp cận, trục vớt động cơ máy bay CASA 212

Lực lượng thợ lặn của Đặc công nước tiếp cận vị trí động cơ máy bay (Ảnh: HQVN)

Liên quan đến việc tìm kiếm các thành viên trong tổ bay, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng nay cơ quan chức năng đã trục vớt thêm 2 thi thể nghi là thành viên tổ bay. Hiện các thi thể đã được chuyển lên tàu Bệnh viện của Hải quân để tiến hành xác minh làm rõ.

Trong khi đó, tại khu vực tìm kiếm máy bay Su 30MK2, sáng nay (24/6) lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều mảnh vỡ của máy bay. Các tàu Hải quân 883, 884, 886, 888, 721, 722 và 10 tàu của ngư dân do Hải quân chỉ đạo, sử dụng các phương tiện đặc chủng phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay Su 30MK2 như bánh lốp, mảnh vỡ thân, các thiết bị khác.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/6, tàu 884 phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay. Đặc công Hải quân đã lặn xuống để xác định mảnh vỡ. Vị trí các mảnh vỡ tìm thấy ở Đông Bắc hòn Mắt khoảng 5 hải lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc công nước chưa thể tiếp cận, trục vớt động cơ máy bay CASA 212