Cứu thành công 10 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

Hải Nam – Hải Bắc| 30/11/2018 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 30/11, bất chấp biển động, thời tiết xấu, tàu Cảnh sát biển 2012 (Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt tàu cá ĐNA 91060 cùng 10 ngư dân gặp nạn về Đà Nẵng an toàn.

Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho hay, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/11, tàu cá ĐNA 91060 TS do ông Cao Minh Tuyền (ngụ tại Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) làm chủ tàu, trong lúc đánh bắt cá cùng 9 ngư dân khác tại vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thì bất ngờ gặp sự cố. Nước tràn vào thân tàu, gây chết máy.

Cứu thành công 10 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

10 ngư dân thuộc tàu cá ĐNA 91060 được lai dắt về bến an toàn (Ảnh: N.T)

Gặp nạn, ông Tuyền nhanh chóng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Lúc này, tàu của ông Tuyền đang ở vị trí có tọa độ: 17,05 vĩ độ Bắc - 107,47 kinh độ Đông. Sau khi bị chết máy, tàu cá gặp nạn bị thả trôi về phía đông với vận tốc khoảng 1 hải lý/giờ.

Nhận được tin báo, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã thông báo tình trạng của tàu gặp nạn tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Lúc này, tàu Cảnh sát biển 2012, thuộc Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị) nhận được thông tin nên khẩn trương cho tàu đi cứu nạn.

Lực lượng chức năng xác định, sau một thời gian bị thả trôi, tàu cá ĐNA 91060 của ông Tuyền đang ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 30 hải lý về phía đông.

Sau nhiều giờ vượt sóng di chuyển khẩn trương đến vị trí tàu gặp nạn, tàu Cảnh sát biển 2012 đã tiếp cận được tàu bị nạn ĐNA 91060 TS. Đến 9 giờ 10 phút sáng nay (30/11), tàu Cảnh sát biển 2012 đã lai dắt tàu ĐNA 91060 TS cùng 10 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu thành công 10 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển